Bị bắt vì “tuồn” lươn con từ Âu sang Á

09/02/2020 14:31 GMT+7

Tòa án Southwark ở London (Anh) ngày 7.2 đã mở phiên xét xử Gilbert Khoo (66 tuổi) vì buôn lậu khoảng 5,3 triệu con lươn hiếm sang Hồng Kông.

Theo AFP, Khoo đã bị khởi tố 6 tội danh liên quan xuất nhập khẩu loài lươn hiếm (Anguilla anguilla).
Các nhân viên hải quan Anh phát hiện lô lươn con còn sống, có nguồn gốc từ Tây Ban Nha, được giấu dưới lô cá ướp lạnh tại sân bay Heathrow ở London để xuất sang Hồng Kông.
Lô hàng 200 kg trên có giá trị ước tính ít nhất 5,7 triệu bảng (171 tỉ đồng) tại thị trường chợ đen ở Đông Á. Số lươn sau đó đã được thả về môi trường tự nhiên.
Còn Khoo, sống ở hạt Surrey (Anh), sẽ bị tuyên án vào ngày 6.3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.