Biến chủng Covid-19 từ Ấn Độ khiến nước láng giềng Nepal lo 'vỡ trận'

Văn Khoa
Văn Khoa
27/04/2021 15:01 GMT+7

Số liệu mới cho thấy số ca nhiễm Covid-19 và số ca tử vong ở Ấn Độ vẫn ở mức kinh hoàng và giới chuyên gia lo sợ rằng hàng ngàn người ở Nepal đã mắc biến chủng lây lan nhanh đang nổi lên từ Ấn Độ.

Dữ liệu do Bộ Y tế Ấn Độ công bố hôm nay 27.4 cho thấy có thêm 323.144 ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ, giảm nhẹ so với con số kỷ lục 352.991 được công bố ngày 26.4, nhưng vẫn ở mức trên 300.000 ca/ngày trong ngày thứ 6 liên tiếp, theo Reuters.
Dữ liệu mới còn cho thấy có thêm 2.771 ca Covid-19 tử vong trong 24 giờ, giảm nhẹ so với con số kỷ lục 2.812 được công bố vào ngày 26.4, nâng tổng số người chết vì bệnh này ở Ấn Độ lên 197.894.

Nepal có nguy cơ thành "Ấn Độ thứ hai" trước biến chủng Covid-19

Với số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt, nhiều bệnh viện ở thủ đô New Delhi và những khu vực khác ở Ấn Độ đã từ chối nhận thêm bệnh nhân vì không còn giường trống và nguồn ô xy đang cạn kiệt, theo Reuters. Nhiều nước đang gửi nhu yếu phẩm y tế đến Ấn Độ để hỗ trợ vượt qua cuộc khủng hoảng y tế này.
Ngoài ra, giới chức Nepal đang chật vật kiểm soát tình trạng số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt giữa lúc giới chuyên gia lo sợ rằng hàng ngàn người trong quốc gia này đã mắc biến chủng lây lan nhanh đang nổi lên từ nước láng giềng Ấn Độ, theo Reuters.
Hôm 25.4, giới chức Nepal thông báo ghi nhận thêm 3.032 ca nhiễm Covid-19, đánh dấu số ca nhiễm mới/ngày cao kỷ lục từ đầu năm đến nay và nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên hơn 300.000 ca, với 3.164 ca tử vong, theo Reuters dẫn dữ liệu từ chính phủ Nepal.
“Chúng tôi đã phát hiện biến chủng từ Anh và biến chủng có sức lây lan gấp đôi ở Ấn Độ”, Giám đốc Ban Kiểm soát dịch bệnh và dịch tễ học thuộc Bộ Y tế Nepal Krishna Prasad Paudel cho Reuters hay.

Tình hình Covid-19 ở Ấn Độ căng thẳng đỉnh điểm, kêu gọi hỗ trợ từ mọi phía

“Virus (gây Covid-19) biến thể rất nhanh… biến thể bắt đầu ở Ấn Độ cũng đã vừa vào Nepal”, chuyên gia y tế công Nepal Rabindra Pandey cho hay, dự đoán nếu số ca nhiễm tiếp tục tăng thêm trong một tuần nữa, thì số bệnh nhân mới sẽ không có giường nằm vì các bệnh viện đã quá tải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.