Biểu tình ở Ý đòi đóng cửa nhà máy gây ô nhiễm

18/08/2012 10:45 GMT+7

(TNO) Khoảng 2.000 người biểu tình tập trung tại Taranto, miền Nam nước Ý, vào ngày 17.8, yêu cầu đóng cửa nhà máy thép Ilva vì nhà máy này đang gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Đoàn người biểu tình cáo buộc những chất thải độc hại từ Ilva đã khiến cho nhiều trẻ em ở khu vực lân cận mắc bệnh dẫn đến tử vong.

“Tôi đã chứng kiến nhiều trẻ em trong vùng này thiệt mạng vì ô nhiễm môi trường do nhà máy thép Ilva gây ra”, AFP dẫn lời một người biểu tình có tên Grazia Parisi.

Trước đó, thẩm phán Patrizia Todisco hồi cuối tháng 7.2012 đã lên tiếng yêu cầu chính phủ Ý di dời hoặc đóng cửa Ilva vì nhà máy này thải ra quá nhiều chất độc hại, bao gồm cả dioxin.

 Người biểu tình yêu cầu đóng cửa nhà máy thép Ilva gây ô nghiễm môi trường - Ảnh: AFP
Người biểu tình yêu cầu đóng cửa nhà máy thép Ilva gây ô nghiễm môi trường - Ảnh: AFP

Tuy nhiên, chính phủ Ý chỉ đáp lại bằng động thái cho lắp đặt thêm các hệ thống xử lý chất thải vì nhà máy thép Ilva là “nồi cơm” của 20.000 lao động Ý, với sản lượng 28 triệu tấn thép mỗi ngày, cung cấp cho thị trường nội địa và châu Âu.

Chính phủ Ý cũng chi trên 408 triệu USD để tiến hành các biện pháp chống ô nhiễm tại các khu vực lân cận.

Hôm 2.8, hàng ngàn công nhân thuộc nhà máy thép Ilva cũng biểu tình phản đối đề xuất đóng cửa nhà máy.

Một số công nhân cho biết họ thà chết vì mắc bệnh ung thư còn hơn phải thất nghiệp và chết đói.

Phúc Duy

>> Ý cấm mặc bikini hai mảnh thi hoa hậu
>> Dân Ý đổ xô bán vàng, mafia "vớ bẫm
>> Ý tóm cổ vua phó mát "bẩn
>> Ý tịch thu tài sản kếch xù của một tổ chức mafia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.