Bồ Đào Nha sẽ hợp pháp hóa việc phá thai

13/02/2007 09:39 GMT+7

Thủ tướng Bồ Đào Nha Jose Socrates cho biết việc phá thai sẽ được hợp pháp hóa ở nước này bất chấp kết quả cuộc trưng cầu ý dân quá thấp. Theo Hãng tin BBC, kết quả chỉ là khoảng 40%, thấp hơn mức tối thiểu 50% cần thiết để kết quả trưng cầu được công nhận.

Tuy nhiên, có tới 59,3% trong số những người bỏ phiếu ủng hộ việc thay đổi luật hiện tại.

Luật mới cho phép phụ nữ có thể nạo phá các bào thai từ 10 tuần tuổi trở lại. Luật hiện tại chỉ cho phép phá thai trong các trường hợp như bị hãm hiếp, sức khỏe thai phụ gặp nguy hiểm và bào thai bị dị tật nghiêm trọng. Bồ Đào Nha hiện cho phép tiến hành phá thai ở tuần thứ 12 để bảo đảm mạng sống của người phụ nữ hoặc để bảo đảm sức khỏe tinh thần và thể chất của người mẹ. Trong trường hợp bị hãm hiếp, việc nạo phá thai được thực hiện trong vòng 16 tuần. Thời gian 24 tuần được áp dụng nếu có nguy cơ đứa trẻ sinh ra bị mắc các bệnh hiểm nghèo chưa có thuốc chữa. Chính vì luật hà khắc nên nhiều phụ nữ nước này đã sang Tây Ban Nha để nạo thai hoặc tìm cách phá thai bất hợp pháp.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.