Bộ trưởng lỡ lời "mời" công chức "trộm" tiền ngân sách

11/08/2012 09:25 GMT+7

(TNO) Một bộ trưởng ở Ấn Độ đã khiến dư luận bức xúc sau khi đưa ra một câu phát ngôn cho rằng công chức nước này có thể “trộm một ít tiền ngân sách” nếu làm việc tốt.

“Nếu công chức làm việc siêng năng hết mình thì họ được phép trộm một ít tiền ngân sách”, tờ Telegraph ngày 10.8 dẫn lời ông Shivpal Singh Yadav, bộ trưởng chịu trách nhiệm về quản lý công chức của Ấn Độ, phát biểu trong một buổi họp được trực tiếp truyền hình.

Câu phát ngôn của ông Yadav sau đó được phát sóng trên các kênh truyền hình vào ngày 9.8, khiến dư luận Ấn Độ bức xúc và nhiều quan chức nước này lên tiếng chỉ trích gay gắt.

Đến ngày 10.8, ông Yadav phải tổ chức một buổi họp báo cho rằng ông “lỡ lời” khi đang bàn thảo về vấn đề phòng chống tham nhũng.

Nạn tham nhũng khiến chính phủ Ấn Độ phải đau đầu trong vòng hai năm qua với hàng loạt những vụ bê bối tham nhũng có liên quan đến các quan chức cấp cao bị phanh phui.

Phúc Duy

>> Việt Nam thuộc nhóm nước tham nhũng nghiêm trọng
>> Để xảy ra tham nhũng, lãnh đạo đơn vị sẽ bị kỷ luật
>> Cựu Tổng thống Mông Cổ lãnh án tù vì tham nhũng
>> Bộ trưởng Tài chính Afghanistan bị cáo buộc tham nhũng
>> Bê bối tham nhũng ở Đài Loan
>> Chống tiêu cực, tham nhũng dứt khoát phải làm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.