Bộ trưởng Mattis: Mỹ không cần có hành động quân sự lớn ở Biển Đông

04/02/2017 14:48 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 4.2 nói rằng Mỹ không cần phải có hành động quân sự quy mô lớn để đối phó với hoạt động bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông.

“Vào thời điểm hiện tại, chúng tôi nhận thấy không cần phải có bất kỳ hành động quân sự quy mô lớn nào (ở Biển Đông)”, ông Mattis phát biểu tại thủ đô Tokyo trong chuyến thăm Nhật Bản ngày 4.2, đồng thời nhấn mạnh cần áp dụng các biện pháp ngoại giao trong vấn đề Biển Đông, theo Reuters.
Tuy nhiên trước đó, trong phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ, ông Rex Tillerson - người vừa chính thức trở thành Ngoại trưởng - đề xuất Mỹ nên ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng phi pháp ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông.
Nhà Trắng còn tuyên bố quyết bảo vệ “những lãnh thổ quốc tế” ở Biển Đông. Tuy vậy, chính phủ của tân Tổng thống Donald Trump chưa nêu kế hoạch cụ thể để thực hiện tuyên bố này.
Giới quan sát dự đoán với đề xuất của ông Tillerson thì Mỹ sẽ có hành động quân sự hoặc điều lực lượng hải quân ngăn chặn hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng điều này có nguy cơ châm ngòi xung đột vũ trang.
Bộ trưởng Mattis lưu ý Mỹ hiện vẫn chưa cân nhắc tiến hành những hành động quân sự quy mô lớn. “Những gì chúng ta phải làm là nỗ lực tối đa thông qua con đường ngoại giao để giải quyết phù hợp với vấn đề Biển Đông”, ông Mattis nói.
Ông Mattis đồng thời chỉ trích hoạt động bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông và cảnh báo: “Trung Quốc đang làm mất lòng tin của các quốc gia trong khu vực”.
Ngoài vấn đề Biển Đông, ông Mattis cũng tuyên bố Mỹ quyết bảo vệ các vùng lãnh thổ của đồng minh Nhật Bản, bao gồm cả quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông. Ông Mattis khẳng định quần đảo này nằm trong phạm vi hiệp ước an ninh giữa Mỹ và Nhật Bản.
Phản ứng trước phát biểu của ông Mattis, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng ngày 4.2 cảnh báo Mỹ đang đe dọa sự ổn định của khu vực Đông Á. “Chúng tôi yêu cầu phía Mỹ nên có quan điểm đúng đắn, chấm dứt việc đưa ra tuyên bố sai lầm về vấn đề chủ quyền quanh quần đảo Điếu Ngư, tránh gây phức tạp hóa vấn đề và gây bất ổn trong khu vực”, ông Lục nhấn mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.