Bộ trưởng quốc phòng ASEAN, Mỹ họp ở Hawaii

01/10/2016 08:41 GMT+7

Cuộc họp không chính thức trong hai ngày 30.9 và 1.10 tại Honolulu thu hút nhiều chú ý giữa lúc các quốc gia ASEAN đang đối mặt với sự lấn tới của Trung Quốc trên Biển Đông.

Đây là lần thứ hai các bộ trưởng quốc phòng ASEAN và Mỹ họp ở ngoài Đông Nam Á, lần đầu vào tháng 11.2014 cũng tại Hawaii.
Bộ trưởng Quốc phòng VN, đại tướng Ngô Xuân Lịch đã đến Hawaii từ hôm 29.9. AP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố trước hội nghị rằng nước này sẽ “mài bén lưỡi dao quân sự” ở châu Á - Thái Bình Dương, khu vực đang bất an trước sự gia tăng quân sự của Trung Quốc.
Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Singapore ngày 30.9, an ninh biển, khủng bố, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa là 3 chủ đề chính của chương trình họp do Bộ trưởng Carter và người đồng cấp Lào Chansamone Channhala chủ trì.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.