Bộ trưởng Tài chính Nhật từ chức

17/02/2009 23:54 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Shoichi Nakagawa của Nhật Bản hôm qua đã từ chức sau khi ông bị chỉ trích gay gắt về chuyện uống rượu dẫn đến ngủ gục trên bàn họp G7 tại Ý, đẩy nội các ít được người dân ủng hộ của Thủ tướng Taro Aso vào tình thế thêm khó khăn.

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 17.2 tại Tokyo, ông Nakagawa một lần nữa xin lỗi vì đã có hành động thất thố trên, nhưng đồng thời cũng khẳng định đó là do tác dụng của nhiều loại thuốc, trong đó có thuốc cảm, chứ không phải vì ông quá chén.  Thủ tướng Taro Aso cho biết ông tôn trọng quyết định của ông Nakagawa và đã chỉ định Bộ trưởng Kinh tế Kaoru Yosano tiếp quản chức Bộ trưởng Tài chính, theo BBC.

Đây là một đòn nặng nề đối với chính phủ của ông Aso, vốn đang đối phó một cách chật vật với tình trạng suy thoái nghiêm trọng của nền kinh tế. Hãng tin AP dẫn lời giới quan sát cho rằng phe đối lập sẽ chuyển mũi dùi công kích từ ngài Nakagawa sang chính bản thân ông Aso, gia tăng áp lực buộc ông này giải tán nội các sớm.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.