Cá heo nuôi thọ nhất Nhật Bản qua đời

03/11/2017 15:49 GMT+7

Một con cá heo mũi chai đã chết chỉ vài tuần sau khi lập kỷ lục sống thọ nhất trong môi trường được con người chăm sóc ở Nhật Bản, theo AFP.

Cá heo Nana (giống cái) thọ 47 tuổi và sống 42 năm 10 tháng tại công viên thủy sinh Shimoda, thành phố Shizuoka.
Đại diện Ban Quản lý công viên Kiyoshi Sakamoto cho hay công viên sẽ khám nghiệm tử thi và đang cân nhắc tổ chức lễ tưởng niệm cho cá heo.

tin liên quan

Chim cánh cụt si tình qua đời
Ngày 15.10, hàng ngàn người đến vườn thú Tobu (tỉnh Saitama, Nhật Bản) để bày tỏ lòng thương tiếc với “cụ” chim cánh cụt nổi tiếng Grape vừa qua đời ở tuổi 21, tương đương 80 tuổi ở người.
Theo ông Sakamoto, Nana bị bắt ở ngoài khơi bờ biển thành phố Ito vào năm 1974. Kể từ đó, con cá heo này sống tại công viên thủy sinh Shimoda, sinh 8 con và tham gia nhiều buổi biểu diễn phục vụ du khách.
Theo AFP, cá heo mũi chai thường chỉ sống từ 10 - 15 năm.

tin liên quan

Gấu trúc già nhất thế giới qua đời
Tân Hoa xã hôm qua đưa tin gấu trúc Basi đã qua đời tại TP.Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) ở tuổi 37, tương đương hơn 100 tuổi người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.