Các hãng đóng tàu Nga không mất khách hàng bất chấp lệnh trừng phạt

05/07/2015 12:28 GMT+7

(TNO) Tập đoàn đóng tàu thống nhất Nga (USC) cho biết vẫn hoạt động tốt và chẳng mất khách hàng nước ngoài nào, mặc cho các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây.

(TNO) Tập đoàn đóng tàu thống nhất Nga (USC) cho biết vẫn hoạt động tốt và chẳng mất khách hàng nước ngoài nào, mặc cho các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây đối với Nga.

Các hãng đóng tàu của Nga vẫn có hợp đồng với khách hàng nước ngoài, bất chấp các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây - Ảnh: AFP
Giám đốc bộ phận hợp tác quân sự - kỹ thuật của USC, ông Alexey Dikiy phát biểu như trên tại Triển lãm quốc phòng hàng hải quốc tế (IMDS 2015) tại thành phố St. Petersburg ngày 4.7. Ông Dikiy cho rằng các lệnh trừng phạt chẳng ảnh hưởng gì đến việc kinh doanh của tập đoàn đóng tàu lớn nhất của Nga, theo hãng tin Itar TASS ngày 4.7.
“Chúng tôi định hướng cung cấp các sản phẩm quân sự chủ yếu với các đối tác lâu năm như Ấn Độ và tất nhiên là Việt Nam, các nước Đông Nam Á và một vài nước tại vùng Địa Trung Hải. Chúng tôi vẫn giữ được tất cả các khách hàng”, ông Dikiy phát biểu. Bên cạnh đó, USC cũng giữ được các khách hàng quen thuộc như các nước thuộc Liên Xô cũ.
Sau khi sáp nhập Crimea từ Ukraine, Nga đã phải gánh chịu nhiều lệnh trừng phạt từ Mỹ và nhiều nước châu Âu. Các lệnh trừng phạt tăng cường cũng được đưa ra sau khi phương Tây và Ukraine cáo buộc Nga đưa vũ khí và binh lính giúp đỡ cho lực lượng nổi dậy tại miền đông Ukraine, góp phần làm bất ổn Ukraine.
Nga liên tiếp phủ nhận những cáo buộc trên, cho rằng Crimea tái hợp nhất với Nga một cách tự nguyện sau cuộc trưng cầu ý dân. Moscow đồng thời phủ nhận việc giúp đỡ phe nổi dậy tại miền đông Ukraine.
Bên cạnh đó, Nga cũng áp đặt lệnh cấm nhập khẩu các loại thực phẩm từ Úc, Canada, EU, Mỹ và Na Uy để trả đũa phương Tây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.