Các hãng xe hướng tới phụ nữ Ả Rập Xê Út

01/10/2017 07:34 GMT+7

Nhiều hãng xe hơi lớn trên thế giới như Volkswagen, Ford và Nissan nhanh chóng chớp thời cơ tiến hành các chiến dịch quảng cáo dòng xe dành cho khách hàng nữ ở Ả Rập Xê Út.

Động thái này diễn ra sau khi Quốc vương Salman hồi giữa tuần ban hành sắc lệnh lần đầu tiên trong lịch sử cho phép phụ nữ lái xe, bắt đầu có hiệu lực từ tháng 6.2018.
Theo BBC, quyết định đột phá này ngay lập tức tạo ra một thị trường hấp dẫn với hàng triệu khách hàng tiềm năng.
Tại Ả Rập Xê Út, phụ nữ buộc phải có một người giám hộ là nam giới và phải được sự đồng ý của người này về mọi hoạt động cơ bản như học tập, cưới hỏi, đi lại…
Với sắc lệnh mới, phụ nữ sẽ không phải xin phép người giám hộ về thi bằng lái và có thể tự lái xe đi bất cứ đâu trong vương quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.