Các phần tử thân IS dọa giết nhà sáng lập và nhân viên Twitter

03/03/2015 15:14 GMT+7

(TNO) Công ty chủ quản mạng xã hội Twitter đang phối hợp với cơ quan chức năng Mỹ điều tra vụ các phần tử thân tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đe dọa giết chết nhà đồng sáng lập Twitter và các nhân viên khác.

(TNO) Công ty chủ quản mạng xã hội Twitter đang phối hợp với cơ quan chức năng Mỹ điều tra vụ các phần tử thân tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đe dọa giết chết nhà đồng sáng lập Twitter và các nhân viên khác.

Các phần tử IS ở Iraq - Ảnh: Reuters
Các phần tử ủng hộ IS ngày 1.3 tung lên mạng lời kêu gọi tiến hành những cuộc tấn công Twitter, theo Reuters.
Với cáo buộc nhà đồng sáng lập Twitter Jack Dorsey và Twitter kích ngòi “chiến tranh” chống IS, các phần tử ủng hộ IS tuyên bố các nhân viên Twitter “chính thức trở thành mục tiêu tấn công của các tay súng và người ủng hộ IS”.
Trước đó, Twitter đã chặn và hủy những tài khoản dính líu đến IS trên trang mạng xã hội này.
“Nhóm an ninh mạng của chúng tôi đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra những lời đe dọa này”, Reuters dẫn thông cáo của Twitter.
Các tay súng dựa vào Twitter và các trang mạng xã hội khác để liên lạc với nhau, bao gồm cả việc đăng tải những đoạn video cho thấy cảnh chặt đầu và thiêu sống con tin man rợ, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.