Các tổ chức nhân quyền phản đối dẫn độ cựu thủ tướng Libya

07/01/2012 08:22 GMT+7

(TNO) Tổng cộng 15 tổ chức nhân quyền quốc tế và Tunisia đã ký tuyên bố chung phản đối kế hoạch dẫn độ cựu Thủ tướng Libya Al-Baghdadi Al-Mahmoudi từ Tunisia về nước, theo hãng tin AP.

>> Tunisia ra điều kiện chuyển giao cựu thủ tướng Libya
>> Cựu Thủ tướng Libya sẽ được đưa về nước
>> Cựu thủ tướng Libya xin tị nạn chính trị

Quan sát Nhân quyền, Ân xá Quốc tế và Liên đoàn Bảo vệ Nhân quyền Tunisia nằm trong số các tổ chức tham gia ký tuyên bố trên hôm 6.1. Các tổ chức này lập luận rằng ông Al-Mahmoudi có thể bị giết hoặc tra tấn nếu bị đưa về Libya.

\
Cựu Thủ tướng Libya Al-Baghdadi Al-Mahmoudi (trái) - Ảnh: AFP  

Cựu thủ tướng 70 tuổi của Libya bị bắt giữ tại miền nam Tunisia vào tháng 9.2011 khi đang cố gắng vượt biên giới vào Algeria.

Chính quyền Libya mới muốn truy tố ông Al-Mahmoudi về các tội đã phạm dưới thời nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi.

Tuyên bố của các tổ chức nhân quyền kêu gọi Tổng thống Tunisia Moncef Marzouki, vốn từng là một nhà hoạt động nhân quyền, không ký quyết định dẫn độ theo lệnh của tòa án nước này do không có những đảm bảo cho sự an toàn của ông Al-Mahmoudi và một cuộc xét xử công bằng.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.