California cấm bán xe chạy bằng xăng vào năm 2035

25/09/2020 10:06 GMT+7

CNN hôm qua đưa tin Thống đốc Gavin Newsom của bang California (Mỹ) đã ra lệnh cấm bán xe khách và xe tải mới chạy xăng hoặc nhiên liệu hóa thạch tại bang này từ năm 2035.

Đây là nỗ lực của chính quyền California nhằm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong bối cảnh bang đang phải ứng phó cháy rừng nghiêm trọng. Lệnh trên không cấm người dân California sở hữu ô tô chạy xăng hoặc bán lại trên thị trường xe đã qua sử dụng.
Các quy định liên quan sẽ sớm được ban hành để buộc mọi xe khách và xe tải mới bán trong bang phải không phát thải vào năm 2035, và đến năm 2045, mọi xe tải hạng trung và hạng nặng phải là xe không phát thải “nếu khả thi”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.