California tăng cường bảo vệ nạn nhân tình dục

15/10/2019 09:00 GMT+7

Thống đốc bang California (Mỹ) Gavin Newsom hôm qua ký ban hành luật mới cho phép những người bị tấn công tình dục thời thơ ấu có thêm thời gian để quyết định có nên khởi kiện hay không.

Cụ thể, những người bị bạo hành tình dục lúc còn nhỏ có thời gian đến 40 tuổi hoặc 5 năm kể từ ngày nạn nhân đến tuổi trưởng thành, phát hiện hoặc được phát hiện bị tổn hại, để nộp đơn kiện, theo AP. Giới hạn tương ứng trước đó là 26 tuổi hoặc 3 năm.
Luật mới cũng tạm ngưng áp dụng thời hiệu khởi kiện này trong 3 năm, bắt đầu từ tháng 1.2020, để các nạn nhân ở tất cả độ tuổi có thời gian nộp đơn kiện nếu họ muốn.
Ngoài ra, nếu nạn nhân có thể chứng minh những đối tượng liên quan che giấu vụ bạo hành tình dục, tòa án sẽ đẩy mức bồi thường thiệt hại lên gấp 3 lần.

[VIDEO] Sau 2 năm phong trào #MeToo chống bạo lực tình dục, Hollywood thay đổi ra sao?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.