Cấm ma-nơ-canh để đầu trần!

24/09/2009 00:27 GMT+7

Nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, giới chức cảnh sát Iran đã cảnh báo các chủ cửa hàng, cửa hiệu ở nước này không được trưng bày ma-nơ-canh mà không có khăn trùm đầu.

Ngay cả các ma-nơ-canh có phơi bày một ít đường cong trên cơ thể cũng không được phép trưng bày, hãng tin IRNA dẫn thông cáo từ giới chức cảnh sát Iran. "Việc trưng bày nơ bướm và cà vạt trong các cửa hàng, cửa hiệu cũng như việc nam giới đứng bán đồ lót của phụ nữ cũng bị nghiêm cấm", thông cáo viết. Những ai lần đầu tiên vi phạm các quy định về ăn mặc sẽ bị cảnh cáo. Tuy nhiên, những người này cũng có thể bị giam giữ, đưa ra tòa và buộc phải tham gia các lớp học "cải tạo" cách ăn mặc nếu tái phạm nhiều lần. Mặc dù vậy, phần lớn người dân ở thành thị hoặc giới giàu có thường phớt lờ chuẩn mực ăn mặc này.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.