Campuchia bắt 2 người Trung Quốc phân phối vắc xin Covid-19 trái phép

Văn Khoa
Văn Khoa
17/06/2021 23:19 GMT+7

Cảnh sát Campuchia vừa bắt giữ 2 công dân Trung Quốc với cáo buộc phân phối trái phép vắc xin Covid-19 do công ty Trung Quốc Sinovac sản xuất, giữa lúc tình hình dịch bệnh ở Campuchia còn phức tạp.

Hai công dân Trung Quốc nói trên bị cảnh sát bắt giữ vào lúc 16 giờ ngày 16.6, trong cuộc truy quét do lực lượng hiến binh tỉnh Koh Kong thực hiện tại một nhà máy trong tỉnh, theo tờ Khmer Times hôm nay 17.6.
Hai bị cáo được xác định là Li Changqing (53 tuổi) và Huang Zhongwer (42 tuổi), cả hai đang sống ở Koh Kong.
Cảnh sát còn tịch thu một chiếc xe hơi, 65 lọ vắc xin Sinovac, 3 chai cồn cùng một số tang vật khác. Hiện chưa rõ số vắc xin trái phép được phân phối cho ai và tại sao hai bị cáo có được số vắc xin đó.

Làng quê khuyến khích tiêm vắc xin Covid-19: tặng gà, trúng thưởng bò

Vụ 2 người Trung Quốc bị bắt diễn ra trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 và số người chết vì bệnh này ở Campuchia vẫn còn ở mức cao. Bộ Y tế Campuchia hôm nay ghi nhận thêm 12 ca Covid-19 tử vong và 625 ca nhiễm, theo tờ Khmer Times.
Trong số ca nhiễm mới có tới 591 ca liên quan sự kiện cộng đồng 20.2, tên gọi của đợt bùng phát bị cho là xuất phát từ vụ 4 người Trung Quốc trốn cách ly ở Phnom Penh hồi giữa tháng 2.2021.
Tính đến nay, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Campuchia tăng lên hơn 40.700 ca, với 380 ca tử vong. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.