Campuchia điều tra tin sĩ quan 'ủng hộ khủng bố'

Bảo Vinh
Bảo Vinh
06/02/2018 08:16 GMT+7

Viên sĩ quan bác bỏ thông tin trên và cho rằng đây là âm mưu nhằm chia rẽ quân đội.

Bộ Quốc phòng Campuchia đang điều tra thông tin cho rằng ông Neak Vong, Phó chỉ huy lữ đoàn 42, ủng hộ phong trào Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRM), tổ chức bị chính quyền coi là khủng bố, theo tờ The Phnom Penh Post ngày 5.2.
Trước đó, một trang Facebook tên Chum Noan Thmey (Tin tức thế hệ mới) loan tin ông Neak Vong tuyên bố ủng hộ CNRM. Đây là phong trào do cựu Chủ tịch Sam Rainsy của đảng đối lập đã bị giải thể CNRP lập ra nhằm vận động tranh cử. Bài viết hiện đã bị gỡ khỏi Facebook.
Ông Neak Vong bác bỏ thông tin trên và cho rằng đây là âm mưu nhằm chia rẽ quân đội.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Chhum Socheat thông báo đang hợp tác với cơ quan chức năng để điều tra vụ việc. Trong khi đó, ông Sam Rainsy, đang lưu vong ở nước ngoài, từ chối đưa ra bình luận.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.