Campuchia xử tù 11 đảng viên đối lập

22/07/2015 07:54 GMT+7

Ngày 21.7, 11 đảng viên đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập đã bị tuyên án từ 7 năm đến 20 năm tù giam với tội danh nổi loạn.

Ngày 21.7, 11 đảng viên đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập đã bị tuyên án từ 7 năm đến 20 năm tù giam với tội danh nổi loạn.

Ông Meach Sovannara (áo trắng) được áp giải đến tòa giữa những người ủng hộ ông
- Ảnh: Reuters
Cụ thể, Meach Sovannara, người đứng đầu bộ phận truyền thông của CNRP lãnh án 20 năm tù vì tội cầm đầu nổi loạn, tương tự hai thủ lĩnh thanh niên của đảng này là Oeur Narith và Khin Chamroeun, theo tờ Phnom Penh Post.
Tám người còn lại cùng bị xử mức án 7 năm tù giam vì tham gia nổi loạn. Những người này bị kết tội vì đã đụng độ với lực lượng an ninh Campuchia trong cuộc tuần hành phản đối việc phong tỏa một địa điểm biểu tình chính tại thủ đô Phnom Penh vào tháng 7.2014. Các vụ đụng độ khi đó đã khiến hàng chục người ở cả hai phía bị thương.
Theo AFP, một số nghị sĩ của CNRP cũng bị cáo buộc nổi loạn vì tham gia đụng độ bạo lực. Tuy nhiên, phiên tòa xét xử những nghị sĩ này vẫn chưa diễn ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.