Cận cảnh cuộc sống trong khói mù ô nhiễm tại Trung Quốc

26/02/2014 17:35 GMT+7

(TNO) Ngày 26.2, người dân Trung Quốc hối hả tìm cách tự bảo vệ mình khỏi tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở miền bắc Trung Quốc suốt một tuần qua.

(TNO) Các cửa hàng bán khẩu trang trực tuyến hàng đầu Trung Quốc đã bán sạch hàng vào ngày 26.2, do người dân Trung Quốc hối hả tìm cách bảo vệ mình khỏi tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại miền bắc nước này trong suốt một tuần qua.

>> 500.000 người chết yểu/năm vì ô nhiễm không khí tại Trung Quốc
>> Chết yểu vì ô nhiễm không khí


Ngày 26.2 là ngày thứ 6 liên tiếp Bắc Kinh bị ô nhiễm không khí nặng

AFP dẫn thông báo từ các quan chức chính phủ tại Bắc Kinh cho biết tỉ lệ PM 2,5 trong không khí lên đến mức 501 microgram/m3 tại thành phố này vào trưa 26.2 (giờ địa phương). Tỷ lệ an toàn mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo là 25 microgram/m3.

Được biết, PM 2,5 là hạt phân tử nhỏ có khả năng xâm nhập vào phổi, được xem là có liên quan đến hàng trăm ngàn trường hợp chết yểu vì ô nhiễm không khí tại Trung Quốc.

Hãng tin Reuters ngày 26.2 đã đăng tải loạt ảnh về tình trạng ô nhiễm không khí tràn lan tại Trung Quốc.


Một người phụ nữ đi bộ dọc theo bờ sông Tùng Hoa tại tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc, trong thời tiết mù mịt khói ô nhiễm


Một cặp du khách đứng nhìn khói mù bao phủ Tử Cấm thành ở Bắc Kinh hôm 24.2


Học sinh tiểu học ở tỉnh Hà Bắc tập thể dục buổi sáng ngay trong lớp


Trẻ em bị bệnh hô hấp đang được điều trị ở một bệnh viện tại Bắc Kinh




Đường phố Bắc Kinh mù mịt khói vì ô nhiễm không khí


Người dân đeo khẩu trang tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh


Người dân Bắc Kinh đi trong khói mù. Các cửa hàng bán khẩu trang trực tuyến lớn nhất Trung Quốc đã bán sạch hàng vào ngày 26.2


Một người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ tầng 70 tại một khách sạn cao tầng ở tỉnh Quảng Đông, nhìn khói mù bao phủ


Quang cảnh của một quận trung tâm ở Bắc Kinh vào ban đêm


Tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc, cũng chìm trong khói mù


Tỉnh Giang Tô cũng hứng chịu tình trạng tương tự

Hoàng Uy
Ảnh: Reuters

 >> Ô nhiễm không khí giúp Trung Quốc chống lại vũ khí laser của Mỹ?
>> 500.000 người chết yểu/năm vì ô nhiễm không khí tại Trung Quốc
>> Ô nhiễm không khí ở Trung Quốc giúp... che mắt tên lửa?
>> Ô nhiễm không khí tại Thượng Hải ở mức tồi tệ nhất từ trước đến nay
>> Ô nhiễm không khí lại tấn công các thành phố Trung Quốc
>> Bắc Kinh cần 160 tỉ USD chống ô nhiễm không khí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.