Canada cấm nhập khẩu vi cá mập

Kiều Trang
Kiều Trang
23/06/2019 21:00 GMT+7

Theo BBC ngày 22.6, Canada trở thành quốc gia đầu tiên thuộc nhóm G20 thông qua đạo luật cấm nhập khẩu vi cá mập.

Nước này đã cấm đánh bắt cá mập lấy vi từ năm 1994 nhưng việc nhập khẩu vẫn được tiếp tục. Hiện Canada là thị trường nhập khẩu lớn nhất ngoài châu Á với số lượng hơn 148 tấn vi cá trong năm ngoái.
Ngành đánh bắt cá mập lấy vi đang gây tranh cãi dữ dội về tính nhân đạo cũng như đe dọa loài sinh vật này. Cá mập còn sống bị cắt lấy phần vi rồi thả lại xuống biển. Gần như chắc chắn chúng sẽ chết vì mất máu, không thể di chuyển hoặc bị loài khác ăn thịt.
Theo ước tính của LHQ, khoảng 73 triệu con cá mập chết mỗi năm do nạn lấy vi khiến số lượng trong tự nhiên suy giảm nghiêm trọng.

Thượng nghị sĩ Canada Michael MacDonald, người đầu tiên đề xuất lệnh cấm, cho biết đây là một bước tiến lớn cần thiết để để bảo tồn cá mập.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.