Canada xin lỗi Mỹ, Israel

21/01/2008 00:00 GMT+7

Bộ Ngoại giao Canada cuối tuần qua tuyên bố sẽ xóa tên Mỹ và Israel trong danh sách những nước mà tù nhân có nguy cơ bị tra tấn. Theo Reuters, cả hai chính phủ trên đều tỏ thái độ không hài lòng sau khi phát hiện nước mình có tên trong phần danh sách "đen" của sách huấn luyện được lưu hành nội bộ trong giới ngoại giao Canada.

Đại sứ Mỹ tại Canada David Wilkins cho rằng thật kỳ quặc khi có tên Washington trong  danh sách này, trong khi đại diện Israel yêu cầu phải sửa chữa ngay sai lầm trên. Trước sức ép từ hai đồng minh thân cận, Ngoại trưởng Maxime Bernier tỏ ý lấy làm tiếc và xin lỗi vì đã khiến đồng minh bẽ mặt. Ông Bernier khẳng định cẩm nang trên không phải là một tài liệu chính thức và không phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Canada. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Canada cho biết cuốn cẩm nang chỉ được dùng trong các khóa học nâng cao nhận thức về hành động tra tấn chứ không có ẩn ý gì khác.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.