Cảnh báo tàu cứu hộ Trung Quốc ở Trường Sa

Văn Khoa
Văn Khoa
31/07/2018 07:28 GMT+7

Tân Hoa xã đưa tin Trung Quốc điều tàu tìm kiếm cứu hộ Nam Hải Cứu 115 (ảnh) đến neo đậu thường trực tại đá Xu Bi.

Xu Bi là một trong 7 thực thể ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam bị Trung Quốc bồi đắp thành đảo nhân tạo phi pháp.
Theo đó, con tàu có bãi đáp cho trực thăng cứu hộ cỡ trung “bắt đầu nhiệm vụ” ngay khi đến nơi ngày 30.7. Cục trưởng Cục Cứu trợ và trục vớt thuộc Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc Vương Chấn Lượng ngang nhiên tuyên bố đây là lần đầu tiên nước này điều lực lượng cứu trợ chuyên nghiệp tới Trường Sa sau khi bồi đắp, mở rộng phi pháp một số bãi đá ở khu vực.
Động thái này đánh dấu bước leo thang mới theo sau hàng loạt hoạt động xây dựng phi pháp và quân sự hóa của Trung Quốc ở khu vực.
Trả lời Thanh Niên ngày 30.7, chuyên gia Jay Batongbacal thuộc Đại học Philippines cảnh báo hành động của Trung Quốc khiến tình hình Biển Đông thêm phức tạp. Theo ông, nước này có thể lấy cớ tiến hành sứ mệnh tìm kiếm và cứu hộ (SAR) để điều người đến đóng trú và duy trì các cơ sở phi pháp tại Trường Sa. Ngoài ra, thông qua SAR, Trung Quốc có thể tiến hành giám sát liên tục và theo dõi tàu, máy bay nước ngoài qua lại.
Ngoài ra, ông Batongbacal dự đoán Trung Quốc sẽ thông qua việc điều lực lượng đến Trường Sa cho hoạt động cứu hộ để lập luận nước này đang thực hiện chủ quyền và một số quyền khác ở khu vực. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.