Cảnh sát biển Hàn Quốc nỗ lực giải cứu phà chở 163 người gặp nạn

25/03/2018 16:41 GMT+7

Chiếc phà đã đâm vào đá tại vùng biển ngoài khơi bờ tây nam của Hàn Quốc, không xa hiện trường đắm phà Sewol khiến hơn 300 người thiệt mạng hồi tháng 4.2014.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin chiếc phà đang trên đường đến đảo Mokpo thì gặp sự cố vào khoảng 15 giờ 47 phút (giờ địa phương) hôm nay 25.3 tại vùng biển gần huyện Shinan, cách Seoul khoảng 400 km về hướng nam.

Cảnh sát biển Hàn Quốc cho hay chiếc phà gặp nạn trong lúc cố gắng tránh một tàu cá thì đâm phải đá. Theo thông tin sơ bộ, có ít nhất 6 người bị thương.

Bốn tàu của cảnh sát biển và các tàu thuyền dân sự gần đó đã lập tức di chuyển đến hiện trường, phối hợp giải cứu người bị nạn.

Theo nhận định ban đầu, có vẻ như tình hình khá khả quan vì phà không có dấu hiệu bị ngập nước hoặc mất cân bằng, theo lời một quan chức giấu tên.

Văn phòng Tổng thống Moon Jae-in tuyên bố nhanh chóng triệu tập trung tâm tình huống khẩn cấp để xử lý vụ việc.

Đến chiều qua, nhà chức trách Hàn Quốc điều chỉnh thông tin số người trên phà là 163 người thay vì 192 như ban đầu và toàn bộ đều đã được cứu, theo Yonhap.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.