Cảnh sát London truy tìm hoa súng siêu nhỏ

16/01/2014 03:10 GMT+7

Cảnh sát London đang tích cực truy tìm cây hoa súng siêu nhỏ và cực kỳ quý hiếm vừa bị đánh cắp ở Vườn thực vật Hoàng gia Kew, theo tờ Le Figaro.

 Cảnh sát London truy tìm hoa súng siêu nhỏ

Loài hoa súng có tên khoa học Nymphaea thermarum (ảnh) này được nhà thực vật học người Đức Eberhard Fischer phát hiện tại Rwanda năm 1987. Hoa màu trắng, nhỏ hơn tiền kim loại mệnh giá 5.000 đồng. Hiện “hoa súng lùn Rwanda” đã biến mất ở môi trường tự nhiên và chỉ còn 2 nơi trên thế giới bảo tồn thành công là Vườn Kew và Vườn thực vật Bonn ở Đức. Điều kiện để hoa sinh trưởng rất ngặt nghèo: gần nguồn nước nóng, mọc ở “mực nước” từ 2-5 mm...

Theo thông tin điều tra ban đầu, tên trộm rất “chuyên nghiệp”, hắn leo dọc khu nhà kính để đến được nơi trồng và nhổ một cách khéo léo cây hoa súng rất mỏng manh này.

Lan Chi

>> Văn hóa súng đạn' tại Philippines cản trở việc cứu trợ nạn nhân bão
>> Làm giàu nhờ trồng cây hiếm : Trồng hoa súng trong chậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.