Cảnh sát Thái Lan bị nghi 'bảo kê' nhà thổ

10/06/2016 06:10 GMT+7

Ngày 8.6, cảnh sát Thái Lan bất ngờ đột kích vào tiệm mát xa Nataree nằm trên đường Ratchadaphisek ở quận Huai Khwang, thuộc thủ đô Bangkok.

Cảnh sát đã tạm giữ 121 gái mại dâm, trong đó có cả người nước ngoài và trẻ vị thành niên.
Bộ trưởng Phát triển xã hội và bảo vệ con người Adul Sangsingkeo cho biết giới chức đã xác định ít nhất 1 người Thái và 8 người quốc tịch Myanmar là nạn nhân buôn người, trong khi 12 người khác có thể cũng thuộc diện tương tự.
Theo Bangkok Post, cảnh sát còn thu được danh sách ghi tên một số đơn vị hành pháp nhận tiền “bảo kê” từ tiệm mát xa, với mức giá cho mỗi đơn vị dao động từ 10.000 - 76.000 baht/tháng (gần 50 triệu đồng).
Trước mắt, chỉ huy trưởng đồn cảnh sát quận Huai Khwang là Kittiphong Wiseta-nguan cùng đồn phó và 2 sĩ quan điều tra, phòng chống tội phạm đã bị thuyên chuyển công tác để phục vụ điều tra.
Tiệm mát xa này có thể bị đóng cửa, còn chủ tiệm đã bị khởi tố tội chứa mại dâm và liên quan đến buôn người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.