Cha đẻ chiến hạm Gepard 3.9 qua đời

23/04/2018 21:56 GMT+7

Ngày 15.4, cựu phó tổng giám đốc Nhà máy đóng tàu mang tên Gorky ở Zelenodolsk (CH Tatarstan, Nga), ông Yuri Pavlovich Puzyrkov qua đời, hưởng thọ 81 tuổi. Ông chính là cha đẻ lớp chiến hạm Gepard 3.9 đóng cho Hải quân Việt Nam.

Theo báo Tin tức Zelenodolsk ngày 20.4, ông Puzyrkov tốt nghiệp trường kỹ thuật đóng tàu, bắt đầu vào làm việc tại Nhà máy mang tên Gorky từ năm 1955, ban đầu với công việc là kỹ sư thiết kế tại phòng kỹ thuật. Năm 1975 ông làm trưởng xưởng số 25 với hơn 1.600 công nhân. Xưởng này chuyên đóng tàu chở khách cao tốc Meteor, và đã có hơn 400 chiếc được sản xuất, trung bình mỗi tháng 1 chiếc.

Những năm 1970 - 1980 Nhà máy Gorky gặp nhiều khó khăn, ông Puzyrkov góp phần đưa nhà máy vượt qua khó khăn, đầu tư nghiên cứu thiết kế và sản xuất các lớp tàu quân sự như tàu săn ngầm cỡ nhỏ lớp 1124 Albatross. Nhà máy đã sản xuất 38 chiếc loại này và  Tư lệnh hải quân Liên Xô khi đó đánh giá cao những chiếc Albatross này, gọi đó là "ngựa thồ" vì tính bền bỉ của nó.

Ông Yuri Pavlovich Puzyrkov, phó tổng giám đốc Nhà máy đóng tàu mang tên Gorky (Nga), cha đẻ lớp chiến hạm Gepard 3.9 đóng cho Hải quân Việt Nam Tin tức Zelenodolsk

Lớp tàu tuần tra Jaguar (dự án 1159) còn được xuất khẩu sang Nam Tư, Algeria, Cuba, Libya. Ông Puzyrkov còn được nhận bằng Kỹ sư cơ khí danh dự của Liên bang Nga cho lớp tàu tên lửa chạy đệm khí Samum (dự án 1239).

Ngày nay các tàu tên lửa cỡ nhỏ do Nhà máy sản xuất ra đều có dấu ấn của ông, như tàu tên lửa lớp Buyan-M (Dự án 21631).

Tàu tên lửa chạy đệm khí Samum (dự án 1239)

Đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác quân sự nước ngoài, ông Puzyrkov tham gia vào việc thiết kế chế tạo lớp tàu tên lửa 11661E dành cho Hải quân Việt Nam. Lớp tàu này thiết kế trên nền tảng lớp tàu tên lửa thuộc dự án 11661 (chế tạo 2 chiếc cho Hải quân Nga), hình thành nên lớp tàu mới gọi là Gepard 3.9 với 2 chiếc đầu tiên được chế tạo vào năm 2007 là Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ. Hai tàu này được bàn giao và chính thức hoạt động trong hải quân Việt Nam từ năm 2011.

Lễ thượng cờ 2 tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 Quang Trung (016), Trần Hưng Đạo (015) tại Cam Ranh ngày 6.2.2018 N.D

Năm 2012, Việt Nam đặt Nhà máy đóng tiếp 2 tàu tên lửa Gepard 3.9. Hai tàu Gepard 3.9 sau này cũng được dựa trên thiết kế ban đầu của ông Puzyrkov, bổ sung thêm chức năng dò tìm và chống tàu ngầm theo yêu cầu của Việt Nam (trang bị sonar và dàn phóng ngư lôi loại 533 mm). Hai chiếc này về nước cuối năm 2017 và đầu năm 2018, gồm Trần Hưng Đạo (015) và Quang Trung (016).

Hình ảnh chiến hạm 011 Đinh Tiên Hoàng, lớp tàu Gepard 3.9 khi còn thử nghiệm ở Nga (số hiệu tạm 415) tại buổi lễ tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 của Nhà máy Gorky ở Zelenodolsk (Nga), tháng 3.2018 Nhà máy Gorky

Tháng 1.2012, ông Puzyrkov nghỉ hưu. Tính ra ông đã có 57 năm làm việc tại Nhà máy Gorky và hơn 30 năm làm phó tổng giám đốc. Những chiếc tàu do Nhà máy chế tạo trong các thập niên gần đây đều có sự cống hiến của ông, theo Tin tức Zelenodolsk.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.