Chỉ huy lực lượng tiêu diệt bin Laden tốt nghiệp… báo chí

05/05/2011 16:20 GMT+7

(TNO) Có lẽ ít ai biết rằng người chỉ huy lực lượng Navy Seal tiêu diệt Osama bin Laden trong cuộc đột kích vừa qua tại Pakistan lại từng tốt nghiệp chuyên ngành… báo chí.

Đó là William H. McRaven. McRaven đã tốt nghiệp khoa báo chí thuộc Đại học Texas-Austin (Mỹ) vào năm 1977, theo tờ The Daily Texan.

 
 Phó đô đốc hải quân Mỹ McRaven - Ảnh: U.S Navy

McRaven là người sinh trưởng ở thành phố San Antonio, bang Texas.

Hồi tháng 3 vừa qua, ông đã được giao nhiệm vụ đứng đầu Cơ quan chỉ huy các chiến dịch đặc biệt của quân đội Mỹ (US Special Operations Command), và trực tiếp chỉ huy đội đặc nhiệm tiêu diệt bin Laden tại Pakistan hôm 2.5.

“Tôi cảm thấy rất hào hứng khi một ai đó với bằng cấp báo chí đã tham gia lực lượng đặc nhiệm và trở thành một SEAL. Ông ấy (McRaven) đã chứng tỏ mình thật sự là sinh viên ưu tú của trường (Đại học Texas-Austin)”, Bobby Inman, giáo sư của trường LBJ (một trường thuộc Đại học Texas-Austin), phát biểu trên báo Daily Texan.

McRaven hiện là Phó đô đốc hải quân Mỹ.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.