Chiến đấu cơ tàng hình F-35B Mỹ rơi trong lúc tiếp nhiên liệu

30/09/2020 13:32 GMT+7

Một chiến đấu cơ tàng hình F-35B của thủy quân lục chiến Mỹ vừa bị rơi sau khi va chạm với máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-130J.

Trang USNI News đưa tin tai nạn xảy ra trong quá trình tiếp nhiên liệu trên không của máy bay F-35B và máy bay KC-130J tại quận Imperial, bang California ngày 29.9.
Chiếc F-35B của thủy quân lục chiến bị rơi, phi công nhảy dù thoát nạn, theo quân đội Mỹ xác nhận.
Trong khi đó, chiếc máy bay tiếp nhiên liệu KC-130J hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Thermal, trượt ra khỏi đường băng. Toàn bộ phi hành đoàn của máy bay này đều an toàn.

Chiếc KC-130J đáp xuống bãi đất trong sân bay ở California

Ảnh chụp màn hình USNI News

Chiếc KC-130 đồn trú tại căn cứ không quân Miramar của thủy quân lục chiến tại San Diego, bang California trong khi chiếc F-35 đồn trú tại Iwakuni, Nhật Bản.
Thủy quân lục chiến Mỹ đang điều tra vụ việc. Hồi năm 2018, một chiếc F-35B bị rơi bên ngoài căn cứ Beaufort ở bang Nam Carolina. Phi công nhảy dù thoát nạn. Trong khi đó, một chiếc F-35A của Nhật Bản bị rơi hồi năm 2019 tại Thái Bình Dương khiến phi công thiệt mạng.
F-35 là máy bay chiến đấu tàng hình do Lockheed Martin sản xuất với 3 phiên bản F-35A dùng trên đường băng thông thường, F-35B có thể cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng và F-35C dùng trên tàu sân bay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.