Chính phủ Mỹ đóng cửa lâu nhất lịch sử

Văn Khoa
Văn Khoa
13/01/2019 09:11 GMT+7

Tính đến hôm qua, chính phủ Mỹ lập kỷ lục buồn khi bước sang ngày thứ 22 trong tình trạng hoạt động cầm chừng, vượt qua khoảng thời gian 21 ngày đóng cửa dưới thời Tổng thống Bill Clinton, theo CNN.

Khi đó, ông Clinton phủ quyết dự luật chi tiêu do quốc hội thuộc đảng Cộng hòa kiểm soát, khiến chính phủ đóng cửa một phần từ ngày 16.12.1995 - 6.1.1996. Đợt đóng cửa lần này xuất phát từ bất đồng giữa Tổng thống Donald Trump và quốc hội, đặc biệt là các nghị sĩ đảng Dân chủ, về yêu cầu ngân sách của chủ nhân Nhà Trắng cho mục đích xây bức tường ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp tại khu vực biên giới với Mexico.
[VIDEO] Hàng không Mỹ lo nguy cơ với an toàn, an ninh vì chính phủ đóng cửa, nhân viên không được trả lương
Trước đó, Tổng thống Trump từng tuyên bố sẵn sàng để chính phủ đóng cửa nhiều tháng “thậm chí hàng năm” cho đến khi quốc hội nhượng bộ. Về phần mình, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi khẳng định chính phủ phải hoạt động hoàn toàn trở lại rồi mới bàn đến vấn đề an ninh biên giới. Tình hình hiện nay có thể kéo sang tuần tới do các nghị sĩ không họp vào cuối tuần này, theo Reuters.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.