Chính phủ Mỹ thoát nguy cơ đóng cửa

12/12/2013 03:00 GMT+7

Hôm qua, đại diện 2 ủy ban ngân sách của Thượng viện và Hạ viện Mỹ thông báo đã đạt được thỏa thuận về ngân sách cho năm 2014 và 2015, theo AFP.

Kết quả này giúp chính phủ Mỹ thoát khỏi viễn cảnh phải ngừng hoạt động sau ngày 15.1.2014, thời điểm các gói ngân sách hiện nay hết hiệu lực. Trước đó, các nhà thương thuyết của 2 phe Dân chủ và Cộng hòa trong quốc hội đã liên tục thương thảo về trần ngân sách, cắt giảm chi tiêu… để giải tỏa nguy cơ lặp lại tình trạng chính phủ ngưng hoạt động suốt hơn 2 tuần hồi tháng 10.

Quan trọng hơn, thỏa thuận mới là tín hiệu cho thấy 2 phe đã bắt đầu chịu thỏa hiệp sau những chia rẽ sâu sắc, vốn đã nhiều lần đẩy nước Mỹ vào bế tắc ngân sách. Tổng thống Barack Obama đã lập tức hoan nghênh thỏa thuận trên và nhận định đây là bước đi lạc quan đầu tiên đưa nền kinh tế thoát khỏi trì trệ.

Thụy Miên

>> Chính phủ Mỹ tránh được việc đóng cửa năm 2014
>> Anonymous tấn công nhiều cơ quan chính phủ Mỹ
>> Báo chí Trung Quốc dè bỉu vụ chính phủ Mỹ đóng cửa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.