Chính quyền Mỹ ra báo cáo vụ BP

15/09/2011 00:34 GMT+7

Ngày 14.9, lực lượng tuần duyên Mỹ và Cục Quản lý năng lượng đại dương ra báo cáo cuối cùng về vụ tràn dầu ở vịnh Mexico hồi tháng 4.2010.

AP dẫn báo cáo kết luận trách nhiệm lớn nhất thuộc về hãng dầu khí Anh BP cùng các công ty Mỹ Transocean và Halliburton do làm ăn tắc trách, bất chấp các quy định an toàn. Ngày 20.4.2010, giàn khoan Deepwater Horizon đang hoạt động tại giếng dầu Macondo phát nổ, khiến 11 công nhân thiệt mạng và gây ra vụ tràn dầu lớn nhất lịch sử.

Từ tháng 4-7.2010, hơn 750 triệu lít dầu tràn ra biển, gây thiệt hại khổng lồ cho hệ sinh thái và nền kinh tế ở nhiều bang của Mỹ.

Giếng Macondo do Transocean cho BP thuê khai thác còn Halliburton chịu trách nhiệm nâng cấp, bảo dưỡng một số phần quan trọng trong giếng dầu. Những công ty này chưa có phản ứng gì còn Quốc hội Mỹ thông báo sẽ sớm nhóm họp để thảo luận về báo cáo trên. 

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.