Chó có thể là nguyên nhân gây dịch hạch thể phổi

07/08/2009 15:12 GMT+7

(TNO) Một con chó ở thành phố Ziketan, tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc), có thể là nguyên nhân gây ra dịch hạch thể phổi tại đây, truyền thông nước này cho hay.

Các xét nghiệm ban đầu cho thấy con chó này đã chết sau khi ăn một con sóc marmot bị nhiễm dịch hạch. Người chủ con chó sau đó đem nó đi chôn và có thể đã bị bọ chét cắn.

AFP dẫn lời bác sĩ Wang Hu, Giám đốc Cục Kiểm soát bệnh dịch Thanh Hải nói nạn nhân đầu tiên này đã không có phương tiện gì để bảo vệ bản thân khi chôn con chó. Sau khi ông ta bị nhiễm bệnh, người thân và hàng xóm tiếp xúc với ông ta nên cũng bị nhiễm.

Tổ chức Y tế Thế giới nói vi khuẩn gây dịch hạch có trên cơ thể một số loài gặm nhấm trong vùng, bao gồm cả sóc marmot.

Tân Hoa Xã dẫn nguồn giới chức Trung Quốc nói không một ai thoát ra khỏi vùng bị cách ly và chưa có thêm ca nhiễm bệnh mới. Mọi thứ nhu yếu phẩm cũng được cung cấp đầy đủ cho khu vực bị cách ly nên người dân không cần phải chạy trốn.

Trung Kiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.