Chôn lấp tàu ngầm phát xít Đức dưới đáy biển để ngăn rò rỉ chất độc

Bảo Vinh
Bảo Vinh
13/10/2018 07:44 GMT+7

Chính quyền Na Uy đang thuê công ty nước ngoài để chôn xác một tàu ngầm Đức Quốc xã xuống đáy biển vì lo ngại hóa chất độc hại lây lan.

Con tàu ngầm U-864 của Đức Quốc xã bị ngư lôi hải quân Anh bắn chìm vào năm 1945 ngoài khơi thành phố Bergen của Na Uy. Đến nay, thủy ngân độc hại vẫn rỉ ra từ con tàu 2.400 tấn gỉ sét nằm ở độ sâu 152 m, theo đài RT.
Theo ước tính, khoảng 4 kg kim loại độc hại này bị rỉ ra ngoài mỗi năm, gây nhiễm độc cho 30.000 m2 đáy biển và nhiều loài cá, buộc chính quyền địa phương ra lệnh cấm đánh bắt cá trong khu vực gần đó.
Na Uy đã thuê công ty Van Oord của Hà Lan để chôn xác tàu đắm này cùng khu vực đáy biển rộng 4,4 hecta xung quanh bằng 100.000 tấn sỏi đá vụn nhằm ngăn chặn rò rỉ.
Việc chôn lấp khu vực được ví là “Chernobyl ngầm” này dự kiến tiêu tốn 32 triệu USD và sẽ hoàn tất vào năm 2020. Giới chuyên gia cho biết kỹ thuật này đã giúp bịt kín được khoảng 30 khu vực bị nhiễm độc thủy ngân trong 20 năm qua nhưng đây được cho chỉ là giải pháp tạm thời.
Một số nhà vận động vì môi trường kêu gọi đưa xác con tàu lên bờ để xử lý nhưng chính quyền bác bỏ vì việc này nhiều rủi ro khi con tàu có thể bị vỡ và đổ ra 1.800 thùng hóa chất bên trong đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.