Chrysler thu hồi khoảng 700.000 xe

08/06/2010 08:06 GMT+7

(TNO) Hãng sản xuất xe hơi của Mỹ Chrysler hôm 7.6 cho biết hãng sẽ thu hồi khoảng 600.000 chiếc xe minivan và xe Jeep Wrangler tại Mỹ và khoảng 100.000 chiếc cùng loại ở những nước khác do lỗi chân phanh và hệ thống dây điện bên trong xe.

Theo hãng tin AP, Chrysler thông báo sẽ thu hồi 288.968 chiếc Jeep Wrangler được sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến năm 2010 do lỗi chân phanh.

Ngoài ra, hãng cũng sẽ thu hồi 284.831 chiếc xe Dodge Grand Caravan và Chrysler Town & Country được sản xuất từ năm 2008 đến năm 2009 do lỗi hệ thống dây điện có thể gây chập điện và cháy ở bên trong cửa trượt.

 

Chrysler quyết định thu hồi một lượng lớn xe của hãng - Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, thêm 76.430 chiếc Wrangler và 34.134 chiếc minivan sẽ bị thu hồi tại Canada, Mexico và các thị trường quốc tế khác, hãng Chrysler cho hay.

Cũng theo hãng Chrysler, hiện các lỗi chân phanh cũng như lỗi hệ thống dây điện bên trong xe chưa gây ra bất cứ sự cố đáng tiếc nào.

Chrysler sẽ thông báo cho các khách hàng cũng như đại lý về các lỗi trên và sẽ được sửa chữa miễn phí.

Việc thu hồi xe dự kiến sẽ được bắt đầu vào cuối tháng này, theo AP.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.