'Chú thỏ bóng loáng' lập kỷ lục trên sàn đấu giá: 2.122 tỉ đồng

Khánh An
Khánh An
16/05/2019 14:00 GMT+7

Tác phẩm điêu khắc hình chú thỏ ăn cà rốt lập kỷ lục về giá đối với tác phẩm nghệ thuật của tác giả còn sống.

Hãng Reuters ngày 16.5 đưa tin tác phẩm điêu khắc Rabbit (thỏ) của nghệ nhân người Mỹ Jeff Koons (64 tuổi) vừa được bán tại New York với giá lên đến 91.1 triệu USD (2.122 tỉ đồng).
Nhà đấu giá Christie’s cho biết đây là giá kỷ lục cho một kiệt tác nghệ thuật của một nghệ nhân còn sống.
Tác phẩm chú thỏ vui tươi cao 104 cm bằng thép không rỉ được xem là một trong những kiệt tác nghệ thuật thế kỷ 20, được bán cao hơn 20 triệu USD so với giá dự kiến. Chú thỏ ngậm cà rốt này là một trong 3 phiên bản được ông Koons chế tạo vào năm 1986.
Kỷ lục cho tác phẩm nghệ thuật của tác giả còn sống trước đó thuộc về bức tranh “Portrait of an Artist” (tạm dịch: Chân dung một nghệ sĩ) do họa sĩ người Anh David Hockney vẽ năm 1972. Bức tranh được bán vào tháng 11.2018 với giá 90,3 triệu USD.
Tại một phiên đấu giá khác ở New York vào ngày 14.5, một bức trong loạt tranh vẽ về những đống cỏ khô (Haystacks) của danh họa Pháp Claude Monet vừa được bán với giá kỷ lục 110,7 triệu USD (hơn 2.500 tỉ đồng).
Bậc thầy trường phái Ấn tượng Pháp vẽ 25 bức trong loạt tranh về chủ đề những đống cỏ khô từ năm 1890-1891 tại quê nhà ở Giverny, thuộc vùng Normandy ở Pháp.
Nhà sưu tập ẩn danh bán đấu giá cho biết đã mua bức tranh này vào năm 1986 từ nhà đấu giá Christie’s với giá 2,5 triệu USD. Với việc bán được với giá 110,7 triệu USD mới đây (cao gấp 44 lần so với năm 1986), bức tranh đã lọt vào nhóm 10 tranh đắt giá nhất từng được nhà đấu giá Sotheby's bán ra.
Tác giả Jeff Koons bên tác phẩm Rabbit Reuters
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.