Chủ tịch Trung Quốc thăm Myanmar

18/01/2020 08:00 GMT+7

Ngày 17.1, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến thủ đô Nay Pyi Taw, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Myanmar, theo Tân Hoa xã.

Đây là chuyến thăm Myanmar đầu tiên của một chủ tịch nước Trung Quốc kể từ năm 2001.
Theo lịch trình, ông Tập hôm nay 18.1 có các cuộc gặp riêng với Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi và Tổng tư lệnh quân đội Min Aung Hlaing. Giới quan sát cho rằng hai bên sẽ ký hàng loạt dự án lớn về cơ sở hạ tầng theo Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Bắc Kinh hiện chiếm phần lớn trong nợ nước ngoài của Myanmar, theo AFP.
Chuyên gia Hứa Lợi Bình thuộc Học viện Khoa học xã hội Trung Quốc cho rằng ông Tập cũng sẽ tìm kiếm sự ủng hộ của Myanmar ở ASEAN trong việc “làm câm” chỉ trích của các nước thành viên khác về hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, theo tờ South China Morning Post.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.