Chùm ảnh chiến hạm Gepard thứ tư trên đường về Việt Nam

17/12/2017 14:13 GMT+7

Sáng 17.12, tàu vận tải Rolldock Star chở chiến hạm Gepard 3.9 thứ tư của Việt Nam đang di chuyển ngoài khơi bờ biển Senegal, phía tây châu Phi, trên hành trình về nước.

Trước đó, tàu Rolldock Star đã khởi hành từ cảng Novorossiysk (Nga) ở Biển Đen ngày 4.12, vận chuyển tàu Gepard 3.9 (số hiệu tạm trước đó là 487) về Cam Ranh, Việt Nam. Tàu đã ghé cảng Istanbul (ngày 6.12) và khu vực cảng Gibraltar (12.12) để tiếp nhiên liệu. Sau đó tàu tiếp tục di chuyển ra Đại Tây Dương.

Tàu Rolldock Star chở chiến hạm Gepard 3.9 thứ tư của Việt Nam tại vùng nước cảng Gibraltar ngày 12.12.2017 twitter gibdan1

Như lần chở chiến hạm Gepard 3.9 thứ ba cách đây 3 tháng, tàu Rolldock Star không ghé vào cảng nào kể từ khi rời Gibraltar xuống phía nam châu Phi và vào Ấn Độ Dương. Tàu dự kiến ghé cảng Singapore vào ngày 15.1.2018 trước khi về Cam Ranh.

Những bức ảnh chụp tại Gibraltar ngày 12.12 qua cho thấy hệ thống tên lửa diệt hạm Uran-E của tàu Gepard 3.9 thứ tư đã được tháo dỡ, khác với tàu Gepard 3.9 trước đó là giữ nguyên hệ thống tên lửa này khi trên khoang tàu Rolldock Star.

Hệ thống tên lửa diệt hạm Uran-E của chiến hạm Gepard đã được tháo dỡ khi vận chuyển twitter gibdan1

Một sự kiện khác, chiều qua 16.12, tại Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Vùng Cảnh sát biển 3 (Bộ Tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam) đã tổ chức lễ tiếp nhận tàu tuần tra CSB 8020. Theo báo Quân đội Nhân dân, tham dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; bà Mary Tanowka, Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM; Thủ trưởng Bộ tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam, Vùng Cảnh sát biển 3, đại diện chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn.

Tàu CSB 8020 tại Hawaii ngày 25.5.2017 sau khi Tuần duyên Mỹ làm lễ bàn giao cho Cảnh sát biển Việt Nam Instagram của mrteedge

Tàu Cảnh sát biển 8020 từng là tàu tuần duyên Morgenthau (WHEC 722) thuộc lực lượng Tuần duyên Mỹ, được chuyển giao cho Cảnh sát biển Việt Nam ngày 25.5.2017 tại Hawaii, Mỹ. Đây là tàu tuần duyên lớp Hamilton thứ 8 được đóng tại nhà máy Avondale, New Orleans, bang Louisiana, Mỹ những năm 1960. Tàu có lượng giãn nước tối đa 3.250 tấn, dài 115 m, rộng 13 m. Tàu được trang bị hai động cơ diesel và hai động cơ turbin khí, đạt tốc độ tối đa 29 hải lý/giờ (53,7 km/giờ), dự trữ hành trình 14.000 hải lý (22.530 km) và đảm bảo hoạt động liên tục 45 ngày trên biển.

Tàu CSB 8020 tại Vũng Tàu ngày 16.12.2017 Thanh Niên

Từ tháng 5.2017 đến nay, kíp tàu 8020 đã tổ chức huấn luyện, sử dụng, vận hành thành thạo con tàu trong mọi tình huống. Tàu rời cảng Hawaii vào ngày 21.11, bắt đầu hành trình về Việt Nam. Trong quá trình hành quân, tàu đã cập cảng Guam (Mỹ), Manila (Philippines) để thực hiện công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần. Chiều 16.12, sau 26 ngày hành trình, tàu CSB 8020 đã cập cảng, chính thức biên chế cho Vùng Cảnh sát biển 3. Quá trình hành quân về nước, kíp tàu đã thực hiện nghiêm các quy tắc hàng hải, đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, đã trao tặng Bằng khen cho tàu CSB 8020 vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, huấn luyện và đưa tàu hành trình về Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.