(Chùm ảnh) Việt Nam-Mỹ khởi động dự án xử lý dioxin lớn nhất nước

Khả Hòa
Khả Hòa
21/04/2019 09:00 GMT+7

Đại diện cấp cao Việt Nam và Mỹ đã tham dự lễ khởi động dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa, điểm nóng ô nhiễm dioxin lớn nhất trên toàn quốc.

Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và đã khởi động dự án xử lý dioxin tại Sân bay Biên Hòa. Dự án sẽ xử lý ô nhiễm ở những khu vực có nguy cơ cao trong khoảng thời gian dự kiến là 10 năm với các phương pháp xử lý và cô lập như được sử dụng tại Sân bay Đà Nẵng.

Chi phí dự kiến khoảng 390 triệu USD (hơn 9.070 tỉ đồng), từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Mỹ (183 triệu USD) và vốn đối ứng từ nguồn ngân sách sự nghiệp môi trường.

[VIDEO] Hoa Kỳ và Việt Nam khởi động dự án xử lý dioxin ở sân bay Biên Hòa
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng bắt tay chào thượng nghị sĩ Patrick Leahy, Phó chủ tịch Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện
Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, Phó chủ tịch Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện, dẫn đầu đoàn thượng nghị sĩ Mỹ gồm 9 thành viên thuộc đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ
[VIDEO] Đoàn thượng nghị sĩ Mỹ cam kết hỗ trợ tẩy độc sân bay Biên Hoà
Các thành viên trong đoàn thượng nghị sĩ chào đại diện bên phía Bộ Quốc phòng Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trong video clip do Bộ Quốc phòng chiếu tại sự kiện
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình bắt tay thượng nghị sĩ Leahy
Chuẩn bị cắt băng khánh thành dự án
(Từ trái sang) Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, thượng nghị sĩ Patrick Leahy, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.