Chùm ảnh vũ khí Nga phô diễn uy lực tại cuộc triển lãm quân sự

Văn Khoa
Văn Khoa
26/08/2018 08:30 GMT+7

Nhiều khí tài quân sự Nga như xe tăng, pháo tự hành, bệ phóng rốc két đa nòng đã có màn trình diễn đầy ấn tượng tại cuộc triển lãm kỹ thuật quân sự ARMY-2018, diễn ra ở thị trấn Kubinka từ ngày 21-26.8.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định ARMY là một trong những cuộc triển lãm khí tài quân sự lớn nhất thế giới, với số lượng công ty tham gia giới thiệu vũ khí gia tăng mỗi năm.
Sau đây là một số hình ảnh về vũ khí Nga tại ARMY-2018.
Xe chiến đấu 2K22 Tunguska Reuters
2K22 Tunguska là phương tiện chiến đấu bọc thép thuộc loại vũ khí phòng không tự hành bằng bánh xích, được đưa vào sử dụng từ năm 1982. Với hệ thống vũ khí gồm tên lửa và pháo phòng không, 2K22 Tunguska có khả năng tiêu diệt chiến đấu cơ bay thấp và tên lửa hành trình để bảo vệ đội hình bộ binh cũng như xe tăng cả ban ngày lẫn ban đêm trong mọi điều kiện thời tiết.
Bệ phóng rốc-két đa nòng 9A52-4 Tornado Reuters
Bệ phóng rốc-két đa nòng 9A52-4 Tornado được ra mắt vào năm 2007 đóng vai trò hệ thống phóng di động chiến thuật.
Pháo tự hành 2S5 Giatsint-S Reuters
2S5 Giatsint-S là pháo tự hành 152 mm, được đưa vào sử dụng từ năm 1978, có khả năng khai hỏa cả đầu đạn hạt nhân.
Bệ phóng rốc-két đa nòng TOS-1A Solntsepek Reuters

Được đưa vào sử dụng từ năm 1988, TOS-1A có thể tiêu diệt bộ binh đối phương trong công sự, tại nơi có địa hình trống trải và trong các loại xe bọc giáp hạng nhẹ. 

Xe tăng T-80U Reuters
 
Pháo tự hành MSTA-S Reuters
Pháo tự hành MSTA-S có cỡ nòng 152 mm, bắn được tất cả các loại đạn 152 mm và tháp pháo được bổ sung thêm súng máy phòng không 12,7 mm NSVT với cơ số 300 viên.
Cối tự hành 2S4 Tyulpan và xe tăng tác chiến chủ lực T-72 B3 Reuters
2S4 Tyulpan là hệ thống cối lớn nhất thế giới còn được sử dụng cho đến ngày nay. T-72B3 được đưa vào biên chế từ năm 2010, là phiên bản nâng cấp của xe tăng T-72B, được trang bị hệ thống kiểm soát hỏa lực mới và nhiều cải tiến khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.