Chuyên gia Philippines cảnh báo hệ quả từ hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông

Khánh An
Khánh An
14/04/2021 19:36 GMT+7

Cựu quan chức Philippines lo ngại rằng Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển sẽ đổ vỡ vì hành vi ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông.

Tờ The Philippine Star ngày 14.4 dẫn lời cựu Phó chánh án Tòa án tối cao Philippines Antonio Carpio cảnh báo rằng Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) sẽ sụp đổ nếu Trung Quốc ngang ngược chiếm phần còn lại ở Biển Đông.
Phát biểu tại diễn đàn trực tuyến do Viện Stratbase ADR (Philippines) tổ chức, ông Carpio lưu ý về cách Trung Quốc muốn vận dụng quan niệm “kẻ mạnh luôn đúng” ở Biển Đông.
“Trung Quốc đang thực thi các yêu sách bên ngoài cơ chế dàn xếp tranh chấp bắt buộc của UNCLOS bằng cách trao quyền hải cảnh nổ súng vào tàu cá nước ngoài trên biển trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của họ và hàng trăm hải lý ngoài EEZ của họ”, ông chỉ trích.

Cựu Phó chánh án Tòa án tối cao Philippines Antonio Carpio

Ảnh chụp màn hình Rappler

Trung Quốc tiếp tục bác bỏ phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài thường trực về việc không công nhận yêu sách đường lưỡi bỏ của nước này ở Biển Đông.
Trước sự hiện diện gia tăng của Trung Quốc ở Biển Đông, ông Carpio kêu gọi các nước trên thế giới đoàn kết nhằm ngăn chặn việc Trung Quốc chấm dứt trật tự biển dựa trên pháp luật ở Biển Đông, vì điều này có thể kích hoạt cuộc chạy đua vũ trang hải quân giữa các nước ven biển.

Giữa căng thẳng với Trung Quốc, Mỹ - Philippines tập trận chung

Các nước phải đoàn kết để cực lực đẩy lùi Trung Quốc, nếu không thì Trung Quốc sẽ thành công chiếm được Biển Đông hoặc biến Biển Đông thành ao nhà, bác bỏ việc áp dụng UNCLOS ở Biển Đông, khiến UNCLOS sụp đổ, theo ông Carpio.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.