Cơ quan tình báo Hàn Quốc bị khám xét

01/05/2013 03:20 GMT+7

Ngày 30.4, một đội gồm 25 công tố và điều tra viên Hàn Quốc bất ngờ lục soát trụ sở của Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) ở Seoul, tịch thu nhiều tài liệu cùng máy tính cá nhân và điện thoại di động của một số điệp viên.

Yonhap dẫn lời giới công tố cho hay đối tượng bị điều tra chính là Đơn vị tâm lý chiến chống CHDCND Triều Tiên của NIS về cáo buộc cố ý can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 12 năm ngoái.

Cụ thể, một số lãnh đạo NIS bị tố ra lệnh cho điệp viên giả làm cư dân mạng đăng những bình luận “nhạy cảm” chống lại ứng viên đối lập để tác động đến quan điểm của cử tri và bảo đảm chiến thắng cho Tổng thống Park Geun-hye thuộc đảng cầm quyền. Cùng ngày, cựu Giám đốc NIS Won Sei-hoon đã bị thẩm vấn trong hơn 14 giờ đồng hồ nhưng ông phủ nhận mọi cáo buộc.

Minh Trung

>> Tình báo Hàn Quốc hứng búa rìu dư luận
>> Nghi vấn tình báo Hàn Quốc trộm hồ sơ của Indonesia
>> Tình báo Hàn Quốc bị chỉ trích
>> Vén màn bí mật cơ quan tình báo Hàn Quốc
>> Giám đốc tình báo Hàn Quốc từ chức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.