Covid-19: Ấn Độ vẫn có trên 4.000 ca tử vong dù ca nhiễm giảm, Trung Quốc có ca nhiễm cộng đồng

Văn Khoa
Văn Khoa
14/05/2021 14:21 GMT+7

Dữ liệu mới cho thấy số người chết vì Covid-19 ở Ấn Độ trong 24 giờ vẫn ở mức kinh hoàng trong khi Trung Quốc có ca nhiễm cộng đồng đầu tiên trong hơn 3 tuần.

Dữ liệu do Bộ Y tế Ấn Độ hôm nay 14.5 công bố cho thấy có thêm 4.000 người chết, sau 2 ngày liên tiếp có số ca Covid-19 tử vong vượt cột mốc 4.000, theo Reuters.
Dữ liệu mới còn cho thấy có thêm 343.144 ca nhiễm Covid-19, giảm so với con số 362.727 của ngày 13.5.
Chỉ trong tuần này, Ấn Độ ghi nhận thêm gần 1,4 triệu ca nhiễm Covid-19 và 16.000 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và số ca tử vong lên lần lượt 24,05 triệu và 262.317 ca.

Ấn Độ vượt mức 24 triệu ca Covid-19, thêm thi thể bị thả ra sông Hằng

Ngoài ra, Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) của Trung Quốc hôm nay thông báo có thêm 7 ca nhiễm Covid-19 hôm 13.5, trong đó có một số ca nhiễm cộng đồng đầu tiên trong hơn 3 tuần.
Cụ thể, trong số ca nhiễm mới có 2 ca ở tỉnh An Huy, đánh dấu ca nhiễm cộng đồng đầu tiên được ghi nhận ở Trung Quốc đại lục kể từ ngày 20.4, khi NHC ghi nhận 2 ca nhiễm cộng đồng ở tỉnh Vân Nam. Ngoài ra, chính quyền huyện Phì Tây thuộc thành phố Hợp Phì, An Huy hôm nay ghi nhận một ca nhiễm cộng đồng khác.
Tính đến nay, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc tăng lên 90.815, với số ca tử vong không đổi là 4.636 ca.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.