Covid-19 nóng lên ở Campuchia, nhiều người Việt và Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị bắt

Văn Khoa
Văn Khoa
28/04/2021 23:13 GMT+7

Số liệu mới cho thấy tình hình Covid-19 ở Campuchia vẫn khó lường với số ca nhiễm mới ở mức cao chưa từng thấy và số người chết vì bệnh này tiếp tục tăng.

Bộ Y tế Campuchia ngày 28.4 thông báo ghi nhận thêm 698 ca Covid-19, đánh dấu số ca nhiễm mới/ngày cao kỷ lục, theo tờ Khmer Times. Trong số ca nhiễm mới có tới 697 ca liên quan sự kiện cộng đồng 20.2, tên gọi đợt bùng dữ dội vào ngày 20-23.2 ở Phnom Penh bị cho là xuất phát từ vụ 4 phụ nữ Trung Quốc trốn cách ly tại một khách sạn hạng sang ở thủ đô này hồi giữa tháng 2.
Số liệu mới còn cho thấy Phnom Penh ghi nhận thêm 558 ca nhiễm mới, cao nhất trong các tỉnh thành, và kế đến là Kandal (tỉnh giáp với Việt Nam), với 73 ca, dù Phnom Penh và thành phố Takhmao thuộc Kandal đặt trong tình trạng phong tỏa từ ngày 15.4.

Campuchia kỷ luật tướng tá giúp người Trung Quốc vi phạm lệnh phong tỏa chống Covid-19

Cùng ngày, Campuchia ghi nhận thêm 6 ca Covid-19 tử vong, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 88, kể từ khi ca đầu tiên được xác nhận vào ngày 11.3. Tính đến ngày 28.4, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Campuchia tăng lên 11.761, trong đó có tới 11.210 ca liên quan sự kiện cộng đồng 20.2, theo Khmer Times.
Cũng theo Khmer Times, hôm nay có thêm 3 người Việt bị nhiễm Covid-19 ở tỉnh Kampong Chhnang. Hôm 27.4, giới chức địa phương đã quyết định phong tỏa 2 ngôi làng trong tỉnh sau khi phát hiện 2 khu vực này có liên quan 4 bệnh nhân Covid-19 người Việt.
Trong khi đó, giới chức tỉnh Svay Rieng của Campuchia, ngày 27.4 tạm giữ 112 người Việt và Trung Quốc với cáo buộc nhập cảnh trái phép từ Việt Nam, theo Khmer Times. Giới chức còn bắt giữ 11 người Trung Quốc bị tình nghi đồng lõa trong việc đưa số người nói trên vào Campuchia một cách trái phép.
Những người bị bắt đã được giới chức Campuchia cho xét nghiệm Covid-19 và họ sẽ phải trải qua đợt cách ly 14 ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.