Crimea dọa kiện Ukraine về '20 năm bóc lột'

24/08/2016 08:25 GMT+7

Ngày 23.8, Phó lãnh đạo chính quyền Crimea, Ruslan Balbek tuyên bố có thể kiện Ukraine lên tòa án quốc tế để đòi bồi thường những thiệt hại mà ông cho là do chính quyền Kiev “bóc lột” trong 20 năm kiểm soát vùng này.

“Crimea có quyền nộp đơn kiện và đòi Ukraine bồi thường về những gì mà họ bóc lột trên bán đảo suốt 2 thập niên.
Dưới “sự bảo trợ” của Kiev, đất đai ở Crimea bị bán đi nhưng bán đảo chẳng nhận được gì. Họ lấy hết tiền thuế thu được nhưng không đầu tư vào cơ sở hạ tầng hay nền kinh tế của chúng tôi”, Hãng tin Sputnik dẫn lời ông Balbek tuyên bố. Ukraine chưa có phản ứng về những phát ngôn nói trên.
Tuyên bố này được đưa ra không lâu sau khi Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin phát biểu rằng nước ông sẽ sớm kiện Nga với cáo buộc vi phạm các quyền của Ukraine được bảo đảm theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển đối với vùng biển xung quanh Crimea và một số vùng biển khác.
Phó lãnh đạo chính quyền Crimea cáo buộc Ukraine đã bóc lột Crimea trong 20 năm Reuters
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.