Cụ bà thọ nhất Nhật Bản qua đời

Văn Khoa
Văn Khoa
27/07/2018 15:30 GMT+7

Cụ bà Chiyo Miyako, người lớn tuổi nhất ở Nhật Bản, vừa qua đời, thọ 117 tuổi.

Bà Miyako, sinh vào ngày 2.5.1901 và trở thành người già nhất ở Nhật sau khi cụ bà Nabi Tajima qua đời hồi tháng 4.2018, thọ 117 tuổi, theo Kyodo News. Bà Miyako qua đời ngày 22.7 và được Bộ Y tế Nhật thông báo về sự ra đi của bà hôm 26.7.
Bí quyết trường thọ của bà Miyako là sống tử tế và kiên nhẫn, theo tờ The Sun. Bà thích đi du lịch, ăn sushi và lươn.
Theo tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới, bà Miyako qua đời không lâu sau khi những bằng chứng chứng minh bà là người cao tuổi nhất thế giới và phụ nữ lớn tuổi nhất thế giới được phê chuẩn.
Sau khi cụ bà Miyako qua đời, cụ bà Kane Tanaka, sống ở tỉnh Fukuoka, trở thành người cao tuổi nhất ở Nhật còn sống. Bà Tanaka sinh vào ngày 2.1.1903 và hiện nay là 115 tuổi.
Người đàn ông cao tuổi nhất ở Nhật còn sống là cụ ông Masazo Nonaka, 113 tuổi. Ông Nonaka được Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là người đàn ông cao tuổi nhất thế giới còn sống hồi tháng 4.2018.
[VIDEO] Bí quyết bất ngờ của cụ ông thọ nhất thế giới
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.