Cử tri Mỹ chia rẽ quan điểm về thượng đỉnh Mỹ-Triều

Văn Khoa
Văn Khoa
15/03/2018 12:00 GMT+7

Một số cử tri Mỹ có quan điểm khác nhau về việc liệu Tổng thống Donald Trump có nên gặp nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un mà không có điều kiện tiên quyết hay không.

Yonhap ngày 15.3 dẫn kết quả thăm dò mới từ báo Politico và công ty tư vấn Morning Consult cho hay trong số 1.992 cử tri được hỏi có 41% cho hay hai nhà lãnh đạo nên gặp nhau mà không cần các điều kiện tiên quyết. Trong khi đó có 36% nói cuộc gặp chỉ nên diễn ra nếu ông Kim có một số nhượng bộ trước tiên về chương trình hạt nhân, và 24% không có quan điểm.
Cuộc khảo sát nói trên được tiến hành từ ngày 9 - 11.3, sau khi Tổng thống Trump hôm 8.3 đồng ý đề xuất đối thoại của nhà lãnh đạo Kim. Dự kiến cuộc gặp này sẽ diễn ra trước tháng 5.
Bên cạnh đó, theo một cuộc khảo sát khác, cũng do hai đơn vị trên tiến hành với 1.997 cử tri từ ngày 8 - 12.3, có 45% người được hỏi cho hay họ có niềm tin từ “ít” đến “nhiều” rằng Tổng thống Trump sẽ xử lý được vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Trong khi đó có 16% không có niềm tin nhiều và 31% bày tỏ “không có niềm tin”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.