Cuộc tìm kiếm máy bay MH370 bị hoãn tới 2 tháng

19/10/2016 14:26 GMT+7

Giới chức Malaysia, Trung Quốc và Úc ngày 19.10 thông báo cuộc tìm kiếm dưới nước chiếc Boeing 777, chuyến bay MH370 mất tích hồi tháng 3.2014 sẽ bị hoãn tới 2 tháng do thời tiết xấu.

Chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines (chuyến bay MH370) biến mất một cách bí ẩn cùng 239 hành khách và phi hành đoàn không lâu sau khi cất cánh ở Kuala Lumpur sáng ngày 8.3.2014 để bay đến Bắc Kinh, dẫn đến một cuộc tìm kiếm kéo dài hơn 2 năm tập trung ở nam Ấn Độ Dương.
Giới chức 3 nước nói trên lúc đầu định hoàn tất việc tìm kiếm trong phạm vi 120.000 km2 trước cuối năm 2016, theo Reuters. “Do điều kiện thời tiết xấu trong mùa đông ở Nam bán cầu nên cuộc tiềm kiếm toàn bộ khu vực này sẽ được hoàn tất vào khoảng tháng 1 hoặc 2.2017”, giới chức Malaysia, Trung Quốc và Úc tuyên bố trong thông cáo.
Giới chức cho hay tính đến nay họ đã tìm kiếm qua khu vực rộng 110.000 km2, nhưng chỉ mới xác định được 3 mảnh vỡ của chiếc Boeing 777 mất tích. Những mảnh vỡ này được tìm thấy lần lượt trên đảo Reunion, vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp, đảo quốc Mauritius và đảo Pemba, ngoài khơi Tanzania.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.