Cựu Bộ trưởng Nga lãnh 8 năm tù vì nhận hối lộ

16/12/2017 07:35 GMT+7

Ngày 15.12, tòa án ở Moscow (Nga) tuyên xử 8 năm tù giam đối với cựu Bộ trưởng Kinh tế Alexey Ulyukayev vì tội nhận hối lộ.

Ông Ulyukayev còn bị buộc đóng phạt 130 triệu ruble (50 tỉ đồng) và tước quyền làm việc trong các cơ quan nhà nước trong 15 năm.
Đài RT dẫn cáo trạng cho hay ông Ulyukayev đã ép Tổng giám đốc Igor Sechin của Tập đoàn dầu khí quốc gia Nga Rosneft hối lộ 118 triệu ruble để bật đèn xanh cho tập đoàn này mua lại Công ty dầu khí Bashneft. Đến nay, cựu bộ trưởng 61 tuổi tiếp tục bác bỏ cáo buộc nói trên và tuyên bố mình bị gài bẫy.
Theo Reuters, ông Ulyukayev từng là nhân vật hàng đầu trong nhóm các quan chức và chuyên gia kêu gọi nới lỏng quản lý nhà nước trong kinh tế.
Ngược lại, Tổng giám đốc Sechin nhiều lần bày tỏ ủng hộ đối với việc siết chặt kiểm soát, đặc biệt trong ngành dầu khí. Điện Kremlin hôm qua từ chối bình luận về bản án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.