Cựu lãnh đạo tình báo Hàn Quốc lãnh án tù

31/08/2017 07:36 GMT+7

Tòa cấp cao Seoul, Hàn Quốc ngày 30.8 tuyên án 4 năm tù giam đối với cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) Won Sei-hoon vì tội can thiệp cuộc bầu cử tổng thống năm 2012.

Theo Yonhap, ông Won, lãnh đạo NIS từ năm 2009 -2013, bị kết tội tiến hành chiến dịch bôi nhọ trên mạng và truyền thông nhằm vào các đối thủ của cựu Tổng thống Park Geun-hye để giúp bà chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2012.
Theo phán quyết, hành động này vi phạm nghiêm trọng luật bầu cử cũng như quy định không dính líu vào chính trị của NIS.
Giới quan sát nhận định kết quả này sẽ có ảnh hưởng đến vụ xét xử bà Park, bị phế truất hồi tháng 3 vì vụ bê bối chấn động liên quan đến người bạn thân Choi Soon-sil, về nhiều tội danh như nhận hối lộ, lạm quyền và rò rỉ bí mật quốc gia.

tin liên quan

Phó chủ tịch Samsung bị tuyên xử 5 năm tù giam
Tòa án Quận trung tâm Seoul ngày 25.8 tuyên xử Phó chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong 5 năm tù giam về tội đưa hối lộ và một số tội danh khác trong vụ án liên quan đến cựu Tổng thống Park Geun-hye.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.